Đại tá công an “dỏm” lừa đảo gần 1,4 tỉ đồng

Ngày 30/8, cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 7, TPHCM cho biết đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng Trần Văn Chánh (56 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đại tá công an “dỏm” lừa đảo gần 1,4 tỉ đồng ảnh 1

Trần Văn Chánh tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, vào tháng 1/2012, Trần Văn Chánh lấy tên giả là Hải, tự xưng là đại tá đang công tác tại Bộ Công an ở TPHCM để làm quen với anh Huỳnh Thanh Trung. Sau một thời gian qua lại, Chánh biết anh Trung muốn hợp thức hóa giấy tờ căn nhà tại quận 11 nên hứa sẽ giúp đỡ anh Trung với giá 85 triệu đồng. Sau đó, Chánh còn kêu gọi anh Trung hùn vốn hơn 300 triệu để kinh doanh xe du lịch. Chưa dừng lại ở đó, do tin tưởng Chánh nên anh Trung tiếp tục đưa thêm 700 triệu đồng nữa để cả hai hợp tác nuôi tôm tại Bình Thuận theo yêu cầu của Chánh. Tổng số tiền anh Trung đưa cho Chánh sau 3 lần là hơn 1 tỉ đồng.

Chờ thời gian dài nhưng không thấy giấy tờ nhà đâu, chuyện làm ăn kinh doanh cũng không có kết quả nên anh Trung tìm đến Chánh để hỏi thì bị Chánh tìm cách né tránh rồi chuyển nhà đi nơi khác. Anh Trung đã đến công an trình báo sự việc.

Đại tá công an “dỏm” lừa đảo gần 1,4 tỉ đồng ảnh 2

Tờ rơi để người dân cảnh giác

Qua điều tra, truy xét, chiều ngày 28/8, Công an quận 7 đã bắt giữ Chánh khi đối tượng này đang ở tại căn nhà trên đường số 6, phường Long Trường, quận 9, TPHCM. Bước đầu cơ quan công an làm rõ, ngoài anh Trung, Chánh còn lừa của 3 người khác số tiền gần 300 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Chánh thừa nhận đã giả danh đại tá công an để thực hiện hành vi lừa đạo, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân trên với số tiền gần 1,4 tỉ đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Đình Thảo (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm