Đại tướng Lê Hồng Anh: ‘Tội phạm đang gây bất an cho dân’

“Vì sao trong năm năm qua tỉ lệ phá án hình sự nói chung chỉ đạt 76% nhưng trọng án đạt tới 93%? Phải chăng công tác đấu tranh tội phạm đã bỏ qua, coi thường những án thường, án nhỏ”. Ngày 6-1, tại Hà Nội, tại hội nghị trực tuyến sơ kết năm năm thực hiện chỉ đạo về tăng cường lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống tội phạm của Bộ Chính trị…, Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lê Hồng Anh đặt câu hỏi như trên.

Cần nâng tỉ lệ phá án

Theo báo cáo, công tác phòng, chống tội phạm đã đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc hội, Chính phủ đề ra, kiềm chế gia tăng tội phạm hình sự. Cụ thể, hằng năm phạm pháp hình sự giảm 1%-2%, riêng năm 2015 giảm gần 5%. Tỉ lệ phá án đạt trên 76%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 93%, triệt phá hàng chục ngàn băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, các vụ án kinh tế, tham nhũng…

Sau khi nghe các tỉnh, thành báo cáo, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đánh giá: Trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, phi truyền thống ở khắp cả nước, từ thành phố đến nông thôn, miền núi, hải đảo. Tội phạm đang gây bất an cho dân.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tội phạm còn chưa cụ thể, thiếu quyết liệt, một số nơi chưa làm tốt công tác nắm tình hình, nguồn lực và cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu. Những hạn chế trên xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân nhưng quan trọng nhất vẫn là người đứng đầu địa phương, đơn vị chỉ đạo nhiều khi chưa kiểm tra, uốn nắn kịp thời, hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh… “Đề nghị các địa phương, cơ quan chức năng hành động quyết liệt, khắc phục các hạn chế, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự” - Đại tướng chỉ đạo.

Về tỉ lệ phá án, Đại tướng nêu: “Có phải vụ nào người dân bức xúc mới phá quyết liệt hay không? Nếu vậy cần phải quyết liệt hơn, bất kể án thường, nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng đều phải phá cho bằng được chứ không thể án này quyết liệt, án kia không”.


Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tại hội nghị. Ảnh: T.PHAN

Xuất hiện nhiều băng tội phạm đội lốt doanh nghiệp

Trước đó, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá: Tội phạm về trật tự xã hội đã được kiềm chế nhưng có nhiều diễn biến phức tạp. Tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội gia tăng, có nhiều vụ giết người dã man, tàn bạo, giết người thân, truy sát đến cùng.

Tội phạm có tổ chức không chỉ hoạt động đơn thuần trong lĩnh vực hình sự mà còn câu kết với tội phạm ma túy, kinh tế, buôn lậu và sử dụng vũ khí nóng; nhiều băng tội phạm đội lốt doanh nghiệp để hoạt động. Tội phạm chống người thi hành công vụ, nhất là chống lại công an nhân dân manh động, liều lĩnh hơn…

Riêng trên lĩnh vực viễn thông tin học, mạng Internet, tội phạm sử dụng công nghệ cao đã gia tăng, nhất là hành vi trộm cắp, làm giả thẻ tín dụng, đánh bạc qua Internet…

Tội phạm về kinh tế và tham nhũng tiếp tục xảy ra ở nhiều lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản; buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất trong nước. Tình trạng doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp FDI nợ vốn các tổ chức tín dụng Việt Nam rồi bỏ trốn xảy ra nhiều…

Tội phạm về tệ nạn ma túy diễn ra ngày càng phức tạp, hầu hết đối tượng đều được trang bị vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả và tử thủ đến cùng khi bị phát hiện, truy bắt. Tình trạng tái trồng cây thuốc phiện, cần sa tiếp tục diễn ra tại một số tỉnh, địa bàn giáp ranh.

Ban Chỉ đạo 138/CP đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tập trung giải quyết các mâu thuẫn, khiếu nại tại cơ sở; chủ động nắm tình hình; mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh, phòng chống tội phạm…

Một số băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp

- Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm) làm giám đốc Công ty TNHH Đại An, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Khi được làm chủ đầu tư hai khu chợ , Minh lập ra các ban quản lý chợ, thu tiền bất hợp lý, đặt phí bến bãi tùy tiện, cho đàn em dằn mặt, cầm đường nếu phản ứng. Bộ Công an đã đề nghị truy tố Minh “sâm” cùng đồng phạm về tội cưỡng đoạt tài sản.

- Hà Tuấn Dũng ( Dũng “mặt sắt”) là giám đốc Công ty Tuấn Đông, trụ sở đặt tại TP Móng Cái, Quảng Ninh. Dũng cầm đầu một băng nhóm chuyên “bảo kê” hàng hóa qua biên giới trái phép ở Quảng Ninh. Dũng bị Bộ Công an bắt về hành vi buôn lậu ô tô.

- Lê Quang Đông là chủ doanh nghiệp khoáng sản ở tỉnh Hòa Bình nhưng thực chất là một ông trùm buôn bán ma túy. Đông bị bắt giữ khi chở 140 bánh heroin…

Quảng Nam: Tổ chức cao điểm tấn công tội phạm

Sáng 6-1, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đến thăm, làm việc tại Công an tỉnh Quảng Nam. Bộ trưởng chỉ đạo: Thời gian tới, Quảng Nam cần tập trung làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Công an tỉnh phải kịp thời đề xuất, xây dựng các phương án, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã tội phạm…

KIM THÁI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm