Đại úy công an bị đâm gãy bả vai

Sau khi nhận được tin báo có 2 đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy, Tổ trinh sát thuộc Công an huyện Quế Phong xác định các đối tượng trên đang nằm trong chuyên án 5100Q.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 10/5, khi tổ trinh sát Công an huyện Quế Phong gồm 6 đồng chí do Đại úy Hồ Minh Sơn làm tổ trưởng. Phát hiện 2 thanh niên đi xe máy từ hướng xã Châu Kim về trung tâm huyện Quế Phong. Tổ trinh sát đã mật phục sẵn tại cầu Chín Gian, huyện Quế Phong và tiến hành kiểm tra bắt giữ các đối tượng.

Đại úy công an bị đâm gãy bả vai ảnh 1

Đại uý Hồ Minh Sơn đang được điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: M. Cường

Tổ trinh sát đã xuống đường ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ, nhưng bất chấp, 2 đối tượng đã phi thẳng xe máy vào Đại úy Hồ Minh Sơn hòng trốn thoát. Ngay lập tức Đại úy Sơn quật ngã 2 đối tượng, đồng thời các trinh sát còn lại hỗ trợ bắt gọn 2 đối tượng khi đang vùng vẫy trốn thoát.

Khi 2 đối tượng bị còng tay là lúc đồng đội phát hiện Đại úy Hồ Minh Sơn bị gãy xương bả vai.

Tại cơ quan điều tra, được biết cả 2 đối tượng là anh em ruột gồm Vi Văn Quang (SN 1976) và Vi Văn Sơn (Sn 1993), đều trú tại bản Muống, xã Châu Kim (huyện Quế Phong, Nghệ An).

Tang vật trong chuyên án 5100Q mà lực lượng chức năng thu được gồm: 1 bánh heroin, 3 điện thoại di động, 12 triệu đồng và 1 chếc xe máy làm phương tiện vận chuyển heroin.

Hiện tại vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Quốc Huy (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm