Đám cháy khiến 4 người tử vong do chập điện ở ổ cắm tủ lạnh

Trao đổi trong chiều 11-6, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, cho biết hội đồng giám định vừa có nhận định ban đầu về vụ cháy ở cửa hàng kinh doanh bếp từ trên đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân (quận Tân Phú, TP.HCM). “Có khả năng nguyên nhân gây cháy là do chập ổ cắm điện phía sau tủ lạnh ở tầng trệt. Từ đó ngọn lửa gặp các vật liệu dễ cháy bùng lên” -Đại tá Bửu nói.

Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 11-6 trên đường Lũy Bán Bích.

Qua trích xuất camera, gần vị trí xảy ra vụ hỏa hoạn, thời điểm phát cháy được xác định vào lúc 2 giờ 52 phút sáng chứ không phải khoảng 4 giờ sáng như ban đầu.

Vụ cháy khiến bốn người thiệt mạng và thiêu rụi nhiều tài sản giá trị.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin: Rạng sáng  11-6, lửa lớn đã bùng lên tại một cửa hàng kinh doanh bếp điện trên đường Lũy Bán Bích khiến bốn  người tử vong là: Nguyễn Ngọc Hoàng (23 tuổi), Bùi Thế Thảo (22 tuổi, cùng quê Phú Thọ), Phùng Nam Anh (23 tuổi, quê Thanh Hóa) và Đinh Thị Bích Chi (24 tuổi, quê Sóc Trăng). Họ đều là những người trẻ tuổi, xa quê vào TP.HCM lập nghiệp với nhiều ước mơ và dự định trong tương lai. Tất cả trở thành dang dở trong đám cháy oan nghiệt.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện ở ổ cắm điện tại tầng trệt.

Riêng bà Nguyễn Thị Năm Lý (51 tuổi, quê Phú Thọ), do liều mình nhảy sang ban công nhà kế bên nên may mắn thoát nạn, bị thương và được cấp cứu tại BV Tân Phú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm