Đâm chủ quán vì... không được uống bia thiếu

Tối 4-10-2008, uống rượu xong, Phong cùng bạn đến một quán nhậu uống bia tiếp. Tại đây, cả nhóm đánh bài cá độ bia, Phong thua, kêu bia nhưng chủ quán không bán vì Phong đã thiếu nhiều chưa trả. Hai bên cự cãi. Ấm ức, Phong về lấy dao quay lại tìm chủ quán. Hai bên tiếp tục cự cãi, chủ quán tát Phong một cái. Lập tức, Phong rút dao đâm người này rồi bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường.

Xử sơ thẩm hồi tháng 12-2008, TAND tỉnh Tiền Giang đã phạt Phong như trên vì nhận thấy Phong giết người có tính côn đồ theo khoản 1 Điều 93 BLHS (khung hình phạt cao nhất đến tử hình). Sau đó, Phong kháng cáo xin giảm án nhưng không có tình tiết giảm nhẹ mới nên không được chấp nhận. Theo tòa, việc luật sư lập luận nạn nhân có lỗi, hành vi của Phong không có tính côn đồ và đề nghị chuyển sang xét xử ở khoản 2 Điều 93 BLHS (khung hình phạt cao nhất đến 15 năm tù) là không thể chấp nhận.

H.YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm