Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 17 tỉ đồng

Đường dây cá độ bóng đá do Bạch Quốc Phương (34 tuổi) trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên-Huế cầm đầu.

Bạch Quốc Phương tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 29-6, Công an huyện Phú Lộc phối hợp với đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Bạch Quốc Phương,  Võ Đình Phú (34 tuổi), Nguyễn Ngọc Hải (33 tuổi, cùng trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Bằng thủ đoạn tinh vi, đó là tổ chức các cược lưu động, Phương và các con bạc khác nhận bắt kèo trận đấu ngay trên xe ô tô. Tỉ lệ cá cược của mỗi con bạc dao động từ vài trăm ngàn lên đến vài triệu đồng.

Từ tháng 4-2016 cho đến khi bị bắt giữ, Phương mua tài khoản trên mạng rồi về cấp lại thành 14 trang nhỏ cho 14 con bạc trên địa bàn huyện Phú Lộc để tổ chức đánh bạc. Tại thời điểm kiểm tra, tiền cá cược và tiền đánh bạc thể hiện trên mạng tương đương 17 tỉ đồng.

Ngay sau khi phá đường dây cá độ này trong chiều 29-6, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc công an tỉnh, đã đến chúc mừng và thưởng nóng cho Công an huyện Phú Lộc.

Hiện Công an huyện Phú Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ những người liên quan khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm