Đánh sập trường gà trong vườn mít

Tối 16-1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết chiều cùng ngày, khoảng 20 trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự của tỉnh đã bất ngờ nổ nhiều phát súng để khống chế, bắt quả tang 30 người đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền trong một vườn mít bỏ hoang. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định người đứng ra tổ chức trường gà này là Trương Văn Lộc, 43 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Cai Lậy.

Trương Văn Lộc và các con bạc tham gia sòng gà bị bắt quả tang. Ảnh: HA

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Lộc là một đối tượng chuyên nghiệp tổ chức đá gà ăn tiền. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Lộc tổ chức trường gà nhiều nơi và di chuyển địa bàn hoạt động nhiều nơi.

Trước đó, Lộc mở sòng gà ở xã Cẩm Sơn và mới chuyển sang khu vườn mít ở Bình Phú vài ngày thì bị bắt. Tại hiện trường, công an đã tạm giữ 30 người, hai con gà đá, hai cặp cựa, kính nhử gà, cân đồng hồ, hơn 280 cuộn băng keo, gần 60 triệu đồng tiền mặt.

Các con bạc khai trung bình mỗi ngày Lộc tổ chức nhiều độ đá gà để thu tiền xâu của các con bạc.

Phá sòng tài xỉu giữa khu dân cư

Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hơn chục người để phân loại, xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên quan đến sòng tài xỉu vừa triệt phá vào khoảng 13 giờ ngày 15-1. Trước đó, sau một thời gian theo dõi các trinh sát quận 10 đã ập vào tụ điểm chuyên đánh tài xỉu tại 125/11 Nguyễn Tiểu La (phường 5, quận 10) bắt quả tang 13 người đang tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Tại hiện trường, công an thu giữ trên chiếu bạc khoảng 33 triệu đồng và hơn 10 chiếc ĐTDĐ.

Theo ghi nhận, địa điểm tổ chức sòng tài xỉu nằm trong hẻm sâu và thông với các hẻm khác nên khi tiếp cận lực lượng trinh sát chia ra nhiều mũi tiến vào bắt quả tang.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm