Danh tính bảy nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Hà Giang

Trước đó, vào thời điểm trên  ông Trần Văn Thảo (55 tuổi, ở tổ 14, thị trấn Vị Xuyên) điều khiển xe ô tô 23A-033.20 chở bốn người theo hướng Hà Nội - Hà Giang. Khi đến vị trí trên, xe ông Thảo đã va vào xe ô tô 23A-028.67 do Chu Văn Viên (48 tuổi, thường trú thôn Bản Lắp 1, xã Phú Linh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông Thảo cùng ba người trên xe tử nạn là anh Trần Lê Nam (23 tuổi, con trai ông Thảo), ông Trần Minh Đoàn (56 tuổi, trú tổ 2, thị trấn Vị Xuyên) và cháu Vũ Thảo Như (năm tuổi, cháu ngoại ông Đoàn).

Cả ba người trên xe ông Viên bị thương gồm ông Nguyễn Văn Thọ (44 tuổi, ở tổ 14, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang); ông Triệu Long Xuân (46 tuổi, ở tổ 11, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang) và ông Mai Văn Thái (51 tuổi, ở tổ 17, phường Trần Phú, TP Hà Giang).

Danh tính bảy nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Hà Giang ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Nguồng: otofun.net

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng giải quyết hậu quả vụ tai nạn. Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong, mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn được hỗ trợ ban đầu 1 triệu đồng.

Hiện nay, các nạn nhân tử vong đã được cơ quan chức năng giao cho gia đình đưa về nhà mai táng theo phong tục; ba nạn nhân bị thương đã được chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm