Đào đường, phát hiện gần 80 quả mìn chống tăng, đầu đạn

Toàn bộ số bom đạn trên do một đơn vị thi công trong lúc đào đường lắp đặt hệ thống thoát nước phát hiện ở độ sâu 1,4 m trên đường Quang Trung (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột).

 Số mìn chống tăng được phát hiện

Nhận tin báo, trong hai ngày từ 29 đến 30-12, lực lượng công binh đã tổ chức khoanh vùng, thu gom 77 quả mìn chống tăng M15, cối 81, M79, M72, ống phóng lựu và nhiều loại đạn nhọn còn hệ thống đầu nổ, kíp nổ, tổng khối lượng trên 3 tạ. Sau khi xử lý nguội tại chỗ, lực lượng chức năng đã đưa số vật liệu nổ trên ra khỏi khu dân cư an toàn.

Theo cơ quan chức năng, khu vực phát hiện số bom mìn trên trước đây là doanh trại của quân Ngụy trong chiến tranh.

* Vào đầu tháng 11-2016, trong lúc đào đường, một đơn vị xây dựng cũng phát hiện 80 quả đạn 105 ly, hơn 3 tạ đầu thuốc, cùng một súng tên lửa vác vai M72 đạn súng đại liên M30 và nhiều loại đạn nhọn khác tại tổ dân phố 3, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột. Số bom mìn này cũng được lực lượng chức năng xử lý, đưa ra khỏi khu dân cư an toàn.

Số bom đạn được phát hiện vào tháng 11-2016

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm