Đề nghị khen thưởng phạm nhân cùng quản giáo nhảy xuống nước bắt trộm

Trước đó, khoảng 14 giờ chiều 20-2, Hải nhảy qua tường rào đột nhập vào nhà chị Ngô Thị Thảo (ở xã Hưng Đông, TP Vinh). Tại đây, Hải đã tháo trộm một máy bơm nước và bắt trộm bốn con ngỗng và gà của chị Thảo. Khi Hải đang loay hoay để đưa số tài sản trộm được ra ngoài thì chị Thảo về nhà thấy vậy nên đã tri hô "có kẻ trộm", "bắt trộm"... Hải hốt hoảng lao qua tường rào tháo chạy trốn.

Lúc này, Thượng úy Đậu Vĩnh Thành (cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An) đang đưa phạm nhân đi lao động cải tạo trồng rau tại cánh đồng Đông Vinh (xã Hưng Đông) nghe tiếng tri hô "có kẻ trộm". Thượng úy Thành và phạm nhân Lê Duy Nghĩa qua sát thấy một kẻ khả nghi tháo chạy nên cùng rượt đuổi để bắt. Tuy nhiên, Hải đã chạy được hơn 500 m rồi nhảy xuống hồ nước đang có thời tiết lạnh cóng để mong trốn thoát. Thượng úy Thành và phạm nhân Nghĩa cùng lao xuống hồ, khống chế, bắt được Hải giao nộp cơ quan Công an TP Vinh.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Trưởng Công an TP Vinh, cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra Hải về hành vi trộm cắp tài sản.

Đại tá Trần Sỹ Phàng, Giám thị Trại giam Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đang làm thủ tục đề nghị khen thưởng phạm nhân Nghĩa có thành tích dũng cảm lao xuống nước tham gia bắt trộm.

Được biết phạm nhân Nghĩa (quê xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang thụ án hai năm tù về tội đánh bạc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm