Đề nghị truy tố giám đốc vũ trường và 8 bị can

(PL)- Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra vụ án Nguyễn Đại Dương và đồng bọn phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép, xảy ra tại vũ trường New Century ở 10B phố Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Giám đốc vũ trường Nguyễn Đại Dương cùng 8 đối tượng liên quan đã bị đề nghị truy tố, đưa ra xét xử.

Cũng theo kết luận, Nguyễn Đại Dương phạm tội “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2, Điều 198 BLHS và tội “kinh doanh trái phép” quy định tại khoản 2, Điều 159 BLHS. Quá trình là chủ vũ trường này, Nguyễn Đại Dương đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nhưng thái độ khai báo không thành khẩn. Do đó cơ quan điều tra đề nghị phải có hình phạt thật nghiêm khắc.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 23-11, Viện KSNDTC đã quyết định cho Nguyễn Đại Dương được tại ngoại.

Q. HOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm