Đi trên đường sắt, người phụ nữ bị tàu hỏa cán tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 2 – 11, tàu SE6 đầu máy 970 kéo 11 đầu xe do lái tàu Nguyễn Chí Hùng điều khiển, xuất phát từ ga Sài Gòn theo hướng Nam – Bắc. Khi tàu chạy đến Km 726+006 (đoạn chạy qua phường 11, quận 3, TP.HCM) bất ngờ tông vào một người phụ nữ đang đi trên đường sắt khiến chị này tử vong tại chỗ. Vị trí xảy ra tai nạn cách cột tín hiệu vào ga chừng 0,5m.

 Vụ tai nạn xảy ra khi tàu SE6 vừa xuất phát từ Ga Sài Gòn chạy hướng Nam-Bắc.

Tại hiện trường, thi thể người phụ nữ khoảng 35 tuổi, mặc áo khoác màu mận, quần hoa, trên người không có giấy tờ tùy thân cũng như tư trang cá nhân.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng ngành đường sắt đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với Công an quận 3 bảo vệ hiện trường và lấy các thông tin liên quan.

Cho đến khoảng 10 giờ, thi thể người phụ nữ đã được đưa khỏi hiện trường.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, tàu SE6 tiếp tục hành trình. Vụ việc khiến rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi. Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trước khi tai nạn xảy ra đã thấy phụ nữ này đi xung quanh khu vực đường sắt với dáng vẻ thất thần.

Đến 10 giờ cùng ngày, thi thể người phụ nữ đã được đưa về Trung tâm Pháp y TP để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được xác minh làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm