Điều tra ba vụ cướp xe máy ban đêm

Vụ việc xảy ra gần nhất là vào khoảng 1 giờ 40 phút ngày 23-10, khi anh Trần Nguyên Trà (SN 1984, ở quận Hoàn Kiếm) đi xe máy SH biển số 30N1-2698, đến ngang số nhà 58 Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm), bị 2 đối tượng, cũng đi xe máy SH nhưng không đeo biển số, đi cùng chiều, đạp đổ xe, đánh, cướp xe.

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 21-10, anh Nguyễn Công Thắng, là công nhân Công ty Sữa Quốc tế IDP, đi làm về, đến đường 413 (thuộc thôn Thụy Phiên, xã Thụy An, huyện Ba Vì) thì bị 3 đối tượng chặn đường, dùng dao khống chế, cướp xe máy biển số 37U1-7275 và 1 điện thoại di động.

Rạng sáng 22-10, ông Đỗ Văn Định (SN 1957, ở Tân Phúc, Sơn Đông, Sơn Tây) điều khiển xe máy Nouvo biển số 30Y3 - 9318 đến gần cổng Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (thuộc xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây) cũng bị 4 đối tượng đi 2 xe máy chặn đầu, đe dọa, rồi cướp xe.

Theo Minh Tiến (HNM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm