Đình chỉ vụ kết tội “một chiều” ở Bạc Liêu

Vào nhà, họ thấy có bà Hai và con nuôi là bà Trần Thị Lệ Hoa cùng một ca thuốc trừ sâu bị đổ lênh láng trên nền nhà. Bà Hai kể là trong lúc bà ngủ, bà Hoa đã đổ thuốc trừ sâu vào miệng, còn bà Hoa thì bảo mẹ nuôi tự uống thuốc rồi la lên, vu oan mình. Sau đó, cả hai cấp sơ, phúc thẩm đều tuyên phạt bà Hoa bảy năm tù về tội giết người nhưng TAND tối cao đã xử giám đốc thẩm, hủy cả hai bản án sơ, phúc thẩm để điều tra, xét xử lại.

Mới đây, VKSND tỉnh Bạc Liêu đã quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can với bà Hoa. Theo VKS, hiện bà Hai đã chết vì tuổi già nên nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến bà không thể làm rõ được. Mặt khác, vật chứng của vụ án đã bị thất lạc, các lời khai nhân chứng đều là người thân hoặc hàng xóm của bà Hai nên kết quả điều tra không đảm bảo căn cứ vững chắc để xác định rõ tội phạm và người phạm tội.

NGUYÊN TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm