Dọa đánh mẹ vì khuyên trả laptop ăn cướp

Ngày 3-11, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tạm giữ Trịnh Thanh Hồng (32 tuổi, ngụ phường Thanh Bình, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trước đó ngày 31-10, em Trần Văn Trọng (12 tuổi) đang ở nhà một mình thì Hồng gọi cửa. Khi nhìn qua khe cửa, cháu Trọng thấy Hồng đang đứng trước cửa. Vì là hàng xóm nên cháu Trọng biết Hồng nghiện ma túy nên không dám mở cửa. Bực tức Hồng đạp cửa vào trong nhà và hỏi cháu Trọng: “Máy tính bảng của mày đâu rồi đưa tao”.

Lúc này Trọng nói “máy mẹ cất” thì Hồng lục lọi và bắt dẫn đi tìm máy tính bảng. Do sợ bị Hồng đánh nên cháu Trọng đưa Hồng vào bếp tìm thấy máy tính bảng hiệu Samsung Galaxy màu trắng. Trọng chưa kịp đưa máy thì Hồng nói: “Tao đếm từ 1 đến 3 mày không đưa tao đập chết mẹ mày”. Bé trai sợ quá nên đưa máy tính cho Hồng.

Sau đó Hồng cầm máy tính bảng chạy về nhà. Khoảng 2 phút sau, Hồng cầm máy tính bảng quay lại yêu cầu Trọng xóa mật khẩu nhưng Trọng không biết xóa. Cùng lúc này mẹ của Hồng là bà Mười đi vào và yêu cầu con trả lại máy tính bảng cho Trọng. Tuy nhiên Hồng không trả mà còn đòi đánh bà Mười.

Hoảng sợ, Trọng chạy ra đường thì gặp mẹ nên kể lại chuyện bị Hồng đe dọa lấy máy tính bảng. Sau đó, hai mẹ con Trọng tới Công an phường Thanh Bình trình báo sự việc. Sau đó Công an phường Thanh Bình xuống mời Hồng về làm việc sau đó lập hồ sơ chuyển lên Công an TP Biên Hòa điều tra theo thẩm quyền. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm