Đôi vợ chồng lừa trốn lệnh truy nã

Trung thành lập DNTN Đức Trung có trụ sở tại số 253A Ấp Bắc, P5, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Ngày 24 và 29-6-2009, Trung đem cầm hai giấy chứng nhận đăng ký ôtô BS: 63K-2827 và 63K-2948 cho ông Nguyễn Trường Kiệt (58 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho) để vay 750 triệu đồng, lãi suất 3%/tháng trong thời hạn một tháng.

Hết hạn cầm xe, Trung không có tiền trả nên hai bên thống nhất bán hai xe trên. Trong thời gian cầm giấy tờ và hai xe cho ông Kiệt, ngày 1-7-2009, Trung được Phòng CSGT - CA tỉnh Tiền Giang cấp lại lần II hai giấy chứng nhận đăng ký ôtô nói trên.

Sau đó, Trung sử dụng giấy đăng ký này thế chấp cho bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh để vay 120 triệu đồng. Trước đó, Trung và Nhung ký nhận vay tiền của bà Hạnh 57 triệu đồng. Đến hạn trả nợ, cả hai bỏ trốn. Ngày 31-1-2010, vợ chồng Trung vay bà Trần Thị Thanh Hà (47 tuổi, ngụ Tiền Giang) 208 triệu đồng, lãi suất 3%/tháng, hẹn đến ngày 30-3-2010 sẽ trả. Ngày 8-2-2010, Trung tiếp tục mượn xe máy BS: 63V6-1743 của bà Hà (do ông Trần Tấn Tài đứng tên). Đến thời hạn trả tiền, bà Hà đến đòi tiền và xe nhưng Trung cùng vợ đã cao chạy xa bay.   

Theo Hiếu Phong (CATP) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm