Đồng Nai: Chém tử vong mẹ vợ vì không đòi được sính lễ cưới

Ngày 17-7, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân một vụ giết người xảy ra tại xã Tà Lài (huyện Tân Phú).

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, tối 16-7, người dân nghe tiếng kêu cứu tại nhà ông Bùi Văn Mãi (61 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tà Lài) liền chạy đến thì phát hiện bà Đinh Thị Bia (61 tuổi, vợ ông Mãi) tử vong phía trước sân với nhiều đâm chém trên cơ thể.

Khi kiểm tra xung quanh, mọi người nhìn thấy con gái của bà Bia là chị Bùi Thị Kim Thoa (18 tuổi) cũng nằm bất tỉnh phía vườn tiêu cạnh nhà nên đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ việc. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, chị Thoa và Vòng Tểnh Sênh (26 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Định Quán) mới cưới nhau được ba tháng nhưng do chị Thoa chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nên chưa làm giấy đăng ký.

Trong quá trình chung sống, chị Thoa và Sênh xảy ra mâu thuẫn nên cô gái bỏ về nhà mẹ ruột ở được ba ngày.

Tức giận chuyện vợ bỏ nhà đi, tối 16-7, Sênh đã về nhà mẹ vợ và yêu cầu chị Thoa phải trả lại sính lễ, tiền và vàng cưới đã nhận nên dẫn đến cãi nhau. Trong lúc xô xát, Sênh đã dùng dao chém bà Bia tử vong, còn chị Thoa bị đứt cánh tay và chấn thương sọ não.

Sau khi gây án, Vòng Tểnh Sênh đã bỏ trốn. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành truy bắt người này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm