Dùng vé số giả trúng thưởng lừa người bán vé số dạo

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày Ngọc điều khiển xe máy từ TP HCM đến Bình Dương và tiếp cận nhiều người bán vé số dạo nói trúng giải 6 với số tiền 400 ngàn đồng. Ngọc đề nghị người bán dạo quy đổi vé trúng thưởng ra tiền sau đó Ngọc sẽ mua giúp họ vài tờ. Do vé số giả làm quá tinh vi, người bán vé số không phát hiện nên nhiều người bị “sập bẫy”.

Nghi can Ngọc (bên phải) cùng tang vật.

Trong lúc lừa đổi 3 tờ vé giả cho một người bán vé số dạo trên đường Huỳnh Văn Nghệ (phường Phú Lợi), đối tượng này bị “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội bắt quả tang. Tang vật là 15 tờ vé số giả trúng thưởng giải 6 giống hệt nhau. Lúc bị bắt, Ngọc đã lừa những người bán dạo đổi trót lọt 15 tờ vé số giả.

Trước đây, vào năm 2011, Ngọc bị các “hiệp sĩ” bắt cùng hành vi trên. Sau khi thụ án 6 tháng tù giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Ngọc lại tiếp tục “hành nghề” cũ.

Cơ quan công an đang điều tra mở rộng làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm