Được xử dưới khung nhờ tòa khoan hồng

Trước đó, tối 1-11-2007, dù không có giấy phép lái xe nhưng Thanh vẫn chạy xe máy trên 50 phân khối chở hai người bạn đi nhậu. Lúc về, Thanh vượt xe đi cùng chiều thì đụng phải một người đang đi bộ làm nạn nhân chết tại chỗ.

Trong vụ này, Thanh bị truy tố theo khoản 2 Điều 202 BLHS (khung hình phạt từ ba đến 10 năm tù). Do Thanh sinh năm 1990, không xác định được ngày sinh nên theo hướng dẫn của TAND tối cao, tòa đã lấy ngày 31-12-1990 là ngày sinh của Thanh. Theo đó, Thanh phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên tòa áp dụng chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội để xử Thanh dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm