Đương sự đòi bồi thường 200 triệu đồng

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 8-8 đã thông tin, năm 1998, VKSND tỉnh Bình Thuận kết luận THA Hàm Thuận Bắc cưỡng chế, phát mại nhà đất của ông Thức trái luật nên kháng nghị yêu cầu trả lại nhà và hơn 450 m2 đất cho ông Thức cùng hơn 250 m2 đất cho nhà nước. Từ đó đến nay, kháng nghị trên đã không được thực hiện vì THA tỉnh vẫn cho rằng chấp hành viên đã làm đúng. Sau khi Báo phản ánh, ngày 21-8, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn gửi Cục THA dân sự (Bộ Tư pháp) kiến nghị Cục vào cuộc xem xét, giải quyết vì vụ việc kéo dài quá lâu.

LÊ HÙNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm