Em bị đánh chết khi cùng cha đi ‘trả thù’ cho anh

Trước đó, khua 19-7, nhóm Nguyễn Ngọc Anh (27 tuổi, trú xã Kỳ Sơn), Sáng và Giang xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Công Sơn (27 tuổi, trú xã Kỳ Sơn) cùng một số thanh niên khác. Khi hai nhóm này lớn tiếng thách thức, đòi đánh nhau thì được người dân can ngăn nên giải tán.

Tuy nhiên đến 0g ngày 20-7, khi hai nhóm đến thôn Sơn Bình 2 (xã Kỳ Sơn) lại gặp nhau và tiếp tục tranh cãi. Anh rút kiếm ra tấn công, đòi chém nên nhóm của Sơn bỏ chạy.

Lúc này, ông Nguyễn Hữu Trọng (bố của Sơn) nghe tin con trai bị đánh nên đã cùng Nguyễn Viết Anh (24 tuổi, em trai Sơn) và nhóm của Sơn mang theo bốn ống tuýp sắt, gặp Sơn rồi đi tìm nhóm của Ngọc Anh.

Khi nhóm ông Trọng đụng độ nhóm Ngọc Anh ở địa phận thôn Sơn Bình , hai bên cùng lao vào tấn công nhau.

Tại đây, một xe máy bị đốt cháy, ông Trọng bị đánh trọng thương, Viết Anh bị đánh gục tại chỗ.

Hai cha con ông Trọng, Viết Anh được đưa đến BV Đa khoa huyện Kỳ Anh cấp cứu. Do bị đánh bị thương quá nặng, Viết Anh được chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhưng đã tử vong. Khi biết Viết Anh chết, Ngọc Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp cùng cơ quan chức năng bắt giữ Giang và Sáng và ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Ngọc Anh về tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm