Gã thợ xây vờ cho thiếu nữ đi nhờ xe để hãm hại

Ngày 9-5, Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Tuấn (47 tuổi, trú xã Tiên Hải, TP Phủ Lý) về tội Hiếp dâm.

Trước đó chập tối ngày 1-5, thiếu nữ 21 tuổi quê ở xã Tiên Hải, TP Phủ Lý đón xe từ Nam Định về quê nghỉ lễ. Khi đến trạm thu phí Liêm Tuyền, cô gái xuống xe khách tìm xe ôm về nhà.

Đang đi bộ trên đường thì một người đàn ông phóng xe máy đến ngỏ ý cho đi nhờ, cô gái không nghi ngại nên ngồi chung xe. Đến địa phận phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, người đàn ông không đi theo đường lớn mà tạt vào cánh đồng vắng. Thấy lạ, cô gái gặng hỏi thì ông ta giải thích, do đường chính đang sửa nên đi lối tắt.

Đến khu vực vắng người, tên này dừng xe, xô cô gái xuống đường rồi bịt miệng giở trò đồi bại.

Nghe tiếng kêu la thất thanh, người dân sống gần hiện trường chạy ra nên tên “yêu râu xanh” bỏ trốn. Nạn nhân sau đó đến đồn công an trình báo, Tuấn bị bắt. Nhà chức trách cho hay, Tuấn làm nghề thợ xây, hôm gây án, hắn đang trên đường đi làm về.

Theo Thành Nam (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm