Gần chục con trâu bị cắt gân chân nằm ngoài đồng

Theo thông tin ban đầu, anh Đỗ Văn Hưng (trú thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, Hải Dương) thả trâu ở khu đồng Triều Hái. Chiều tối 24-10, anh Hưng ra đồng lùa đàn trâu trở về.

Một trong số những con trâu bị cắt gân, không đứng được.

Khi ra đến cánh đồng, anh Hưng bàng hoàng phát hiện đàn trâu gần chục con đã bị kẻ xấu dùng vật sắc nhọn chém vào chân sau khiến không thể đứng và không đi lại được.

Trước đó, gia đình anh Hưng có mua khoảng gần chục con trâu (loại trâu non) về nuôi với mục đích bán thịt.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Ninh Giang, xác nhận cơ quan CSĐT đang làm rõ vụ việc. “Gần chục con trâu của gia đình anh Hưng bị kẻ xấu chặt chân là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Chúng tôi đang cho các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời xác định khoanh vùng và tổ chức truy bắt nghi phạm gây nên sự việc này” - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm