Gây tai nạn xong, dìu nạn nhân vào lề đường để... chết

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 sáng 20-10, Thịnh điều khiển xe máy mang BKS 37K5-6505, phía sau chở một khúc gỗ dài 3,2 m. Khi xe của Thịnh đang chạy trên tỉnh lộ 532  đến xã Châu Thành (huyện Quỳ Hợp) thì va chạm với xe máy mang BKS 37F1-099.05 do anh Lang Văn Nhàn (28 tuổi, trú xã Quang Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An) điều khiển. Cú va chạm khiến khúc gỗ trên xe của Thịnh va vào người anh Nhàn làm anh Nhàn ngã xuống đường, bị thương rất nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, thay vì đưa anh Nhàn đi cấp cứu thì Thịnh kéo anh Nhàn vào lề đường rồi bỏ trốn. Anh Nhàn đã tử vong ngay sau đó.

Cũng trong đêm 20-10, trên đường liên thôn (thuộc xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và xe đạp điện khiến hai nữ sinh tử vong.

Vào thời điểm nêu trên, anh Phạm Văn Tuấn (19 tuổi, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) điều khiển xe máy mang BSK 37B1-105.89 chạy nhanh, đâm vào xe đạp điện do em Võ Thị Huệ (15 tuổi) điều khiển. Cú đâm mạnh khiến em Huệ tử vong tại chỗ. Em Phạm Thị Linh (15 tuổi) ngồi sau xe đạp điện  bị thương nặng và tử vong ngay sau đó.

Riêng anh Tuấn bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn cũng làm xe đạp điện nát hỏng, xe máy cũng bị hư hỏng nặng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm