Giả thương binh tàn tật lái xe 3 bánh chở hàng cồng kềnh

36 xe 3 bánh do người giả danh thương binh điều khiển đã bị thu giữ trong ngày đầu CSGT Hà Nội ra quân xử lý các hành vi cản trở giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Phòng CSGT Hà Nội đã ban hành kế hoạch xử lý các hành vi vi phạm làm cản trở giao thông, có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông trước và sau Tết. Trung tá Nguyễn Hữu Tâm, Phó trưởng phòng CSGT Hà Nội, cho biết trong chiến dịch này sẽ tập trung trước hết các lỗi gây bức xúc như xe 3 bánh của những người giả danh thương binh chở hàng cồng kềnh, xe khách lòng vòng đón trả khách tại cửa bến xe; người và phương tiện mang vác đồ đạc cồng kềnh gây cản trở giao thông.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Phòng CSGT Hà Nội đã ban hành kế hoạch xử lý các hành vi vi phạm làm cản trở giao thông, có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông trước và sau Tết. Trung tá Nguyễn Hữu Tâm, Phó trưởng phòng CSGT Hà Nội, cho biết trong chiến dịch này sẽ tập trung trước hết các lỗi gây bức xúc như xe 3 bánh của những người giả danh thương binh chở hàng cồng kềnh, xe khách lòng vòng đón trả khách tại cửa bến xe; người và phương tiện mang vác đồ đạc cồng kềnh gây cản trở giao thông.
Buổi tối, các đội CSGT sẽ tập trung xử lý xe tải chở hàng hoá cồng kềnh, vật liệu xây dựng rơi vãi và kết hợp kiểm tra các phương tiện chở thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Buổi tối, các đội CSGT sẽ tập trung xử lý xe tải chở hàng hoá cồng kềnh, vật liệu xây dựng rơi vãi và kết hợp kiểm tra các phương tiện chở thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

“Lực lượng CSGT sẽ tập trung để không xảy ra ùn tắc kéo dài, tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho người dân thủ đô đón Tết”, Trung tá Tâm nói.

“Lực lượng CSGT sẽ tập trung để không xảy ra ùn tắc kéo dài, tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho người dân thủ đô đón Tết”, Trung tá Tâm nói.

Tính trong ngày đầu ra quân (7/1), các đội CSGT đã tạm giữ 36 xe 3 bánh tự chế được điều khiển bởi những người giả danh thương binh. Trường hợp các thương binh điều khiển xe để kiếm sống, lực lượng CSGT đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở.

Tính trong ngày đầu ra quân (7/1), các đội CSGT đã tạm giữ 36 xe 3 bánh tự chế được điều khiển bởi những người giả danh thương binh. Trường hợp các thương binh điều khiển xe để kiếm sống, lực lượng CSGT đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở.

Đây là loại phương tiện thường xuyên chở hàng cồng kềnh, cản trở giao thông.
Đây là loại phương tiện thường xuyên chở hàng cồng kềnh, cản trở giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.