Giải cứu cháu bé bị bắt cóc, tống tiền 500 triệu và 5 bánh heroin

Sáng sớm hôm nay, 6/6, đối tượng cuối cùng trong ổ nhóm bắt cóc trẻ em, tống tiền và và ma túy đã sa lưới pháp luật.

Giải cứu cháu bé bị bắt cóc, tống tiền 500 triệu và 5 bánh heroin ảnh 1

Cháu bé người Mông đã được trao về tay gia đình.

Vụ việc xảy ra khoảng 18h30 ngày 3/3, tại xã Loóng Luông, Mộc Châu, Sơn La. 4 đối tượng đi ô tô đã xông vào nhà, dùng súng uy hiếp người bố và bắt cóc cháu bé rồi bỏ chạy. Sau đó, các đối tượng yêu cầu bố cháu phải nộp 500 triệu đồng và 5 bánh heroin mới thả cháu.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Sơn La phối hợp Công an tỉnh Hòa Bình và Công an thanh phố Hà Nội triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt các đối tượng, giải cứu cháu bé.

22h ngày 5/3, xác định được nơi các đối tượng giữ cháu bé là một nhà nghỉ trên địa bàn TP Hòa Bình, cảnh sát đã ập vào, giải cứu được cháu bé và bắt sống 2 đối tượng. Một đối tượng khác trốn tum nhà nghỉ, cầm súng cố thủ.

1h20 rạng sáng 6/3, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 3 đối tượng trong ổ nhóm bắt cóc trẻ em này tại Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội.

Đến 6h16 sáng 6/3, đối tượng cố thủ trên tum nhà nghỉ ở TP Hòa Bình đã bị cảnh sát ập vào, tóm sống.

Danh tính ổ nhóm bắt cóc này được làm rõ là: Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980, ở Thuỷ Lâm, Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương), Tăng Bá Vinh (SN 1987, ở Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương), Lê Xuân Mẽ (SN 1982, ở Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương), Nguyễn Xuân Toàn (SN 1988, ở Đồng Tiến, TP Hoà Bình), Đỗ Văn Nhuận (tức Hùng, SN 1985, ở Thuỷ Lâm, Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương), Nguyễn Phong Toàn (SN 1985, ở Tân Lập, Dân Chủ, Hoà Bình), Đinh Thị Tâm (SN 1985, ở Sụ Ngòi, TP Hoà Bình.

Cháu bé đã được trao trả về tay gia đình an toàn. Thông tin chi tiết về cuộc giải cứu này sẽ được Dân trí cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Theo Ngọc Hân - Tiến Nguyên (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm