Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện gây tai nạn làm chết 2 mẹ con

Theo cơ quan công an cho biết, khoảng 13g30’chiều 11-7, ông điều khiển xe ôtô bán tải mang BKS 37C-113.71 chở 4 người, đi trên quốc lộ 7A hướng huyện Đô Lương về huyện Anh Sơn.

Khi đi đến km48, quốc lộ 7A (thuộc xóm 1, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, trong lúc tránh xe đi ngược chiều, do ông Trình không chú ý quan sát đã đâm vào 2 xe đạp đi trước, cùng chiều.

Cú đâm mạnh, chiếc xe ô tô cuốn theo hai mẹ đi xe đạp là chị Hứa Thị Hồng (45 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Hường (9 tuổi, học lớp 3, cùng trú tại xóm 1, xã Lĩnh Sơn) khoảng 20 m. Sau đó hai mẹ con chị Hồng bị văng ra bên mép đường, chiếc xe ô tô lật xuống bờ ruộng bên quốc lộ. Bà Hồng bị tử vong tại chỗ, còn cháu Hồng đã tử vong khi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết, vợ chồng chị Hồng có hai người con, gia đình thuộc diện khó khăn. Sau khi mẹ và em tử vong, đứa con trai đầu của vợ chồng chị Hồng đang có nguy cơ phải bỏ học đại học.

Hiện Cơ quan công an an huyện Anh Sơn đang tạm giữ chiếc xe bán tải mang BKS 37C-113.71 để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm