Giật phăng dây chuyền trên cổ cô gái vì thiếu tiền xài

Vụ cướp giật vừa xảy ra trưa 3-1 trên đường Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 10, TP.HCM.

Trịnh Ngọc Khoa và Nguyễn Thanh Tuấn tại cơ quan điều tra.

Thông tin từ Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết tổ tuần tra của đội vừa bàn giao Trịnh Ngọc Khoa (24 tuổi, ngụ quận 10) và Nguyễn Thanh Tuấn (27 tuổi, ở Bình Tân) cho Công an phường 2 (quận 10) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, đang đứng trước một nhà trên đường Trần Nhân Tôn đợi bạn, chị Phạm Thị M. bị giật dây chuyền cổ. Chị chỉ kịp nhìn thấy bóng hai thanh niên xẹt qua. 

Vụ cướp giật xảy ra quá nhanh, những người xung quanh không ai kịp phản ứng.

Tuy nhiên, liền ngay lúc đó, tổ trinh sát của Đội Hình sự đặc nhiệm lập tức truy đuổi. Liên tục đeo bám qua nhiều tuyến đường, tổ tuần tra ép xe thành công, tóm gọn hai thanh niên cùng toàn bộ phương tiện, tang vật.

Tang vật và phương tiện gây án.

“Trên đường tuần tra, lúc 10 giờ 30 anh em đã phát hiện hai thanh niên trên xe 60B8-794.25 có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm theo dõi. Đến đường Trần Nhân Tôn, thấy người phụ nữ kia thì hai thanh niên bắt đầu ra tay ăn hàng, giật xong là chạy. Kể thì dài mà đối tượng làm lẹ lắm. Anh em đuổi theo bắt được cả hai trên đường Hồ Thị Kỷ (quận 10)” - trinh sát kể ngắn gọn.

Tại cơ quan điều tra, hai thanh niên này khai nhận hành vi cướp giật của mình. Người cầm lái là Nguyễn Thanh Tuấn, người trực tiếp giật sợi dây chuyền trên cổ người phụ nữ là Trịnh Ngọc Khoa. Cả hai từng có tiền án liên quan đến cướp giật tài sản. Trong đó, Khoa khai vừa đi cai nghiện ma túy về, vì không có tiền xài nên đi cướp giật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm