Giết em vì thù anh trai

Ngày 23/10, Công an huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện vừa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hiệp (18 tuổi, ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình), về hành vi giết người.

Nguyễn Văn Hiệp khai nhận, do mâu thuẫn với anh Danh Tính (anh trai của Danh Thị Mỹ Tiền, 12 tuổi, ngụ cùng ấp), Hiệp đã nung nấu ý định giết người nhà của Tính để trả thù. Khoảng 22h ngày 20/10, phát hiện nhà Tính chỉ có em Mỹ Tiền ở nhà, Hiệp đột nhập vào bóp cổ, quyết giết chết em Tiền, sau đó thả trôi sông cho hả giận.

Trong lúc Hiệp đang thực hiện quyết liệt hành vi của mình thì bà Danh Thị Út (mẹ của Mỹ Tiền) phát hiện vụ việc, truy hô, Hiệp nhanh chân bỏ chạy ra cửa sau nhà trốn thoát. Em Tiền được người dân sơ cứu kịp thời nên thoát chết.

 
Theo N.G. - N.V (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm