Hai kẻ “chặt tay, cướp xe SH” từng cướp xe ở Ninh Thuận

Theo hồ sơ, rạng sáng 12-6-2012, Phương rủ Trúc mang mã tấu đi cướp tài sản. Trúc chở Phương đến thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước thì phát hiện nạn nhân LH đang chạy xe mô tô phía trước. Cả hai dùng mã tấu chém anh H. để cướp xe mang bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi bỏ trốn vào TP.HCM, Phương và Trúc tiếp tục tham gia vụ “chặt tay cô gái cướp xe SH trên cầu Phú Mỹ” gây xôn xao dư luận người dân TP.HCM.

Băng cướp do Trúc cầm đầu gây án ở quận 2, Bình Tân, huyện Bình Chánh và Nhà Bè khiến người dân bất an và công an phải xác lập chuyên án để triệt phá.

Hai kẻ “chặt tay, cướp xe SH” từng cướp xe ở Ninh Thuận ảnh 1

Nhóm chặt tay nạn nhân, cướp xe SH bị Công an TP.HCM bắt giữ. Ảnh: H.TUYẾT

Trước đó, đêm 24-11-2012, Trúc cùng ba đồng bọn là Luông, Phương và Sơn đi trên nhiều xe máy bám theo chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy đang đi xe SH một mình qua cầu Phú Mỹ (quận 2). Luông chở Trúc ép sát vung mã tấu chém một nhát làm chị Thúy đứt bàn tay phải, gục xuống đường.

Cùng lúc, đồng bọn Trúc ập đến cướp giỏ xách (bên trong có 4,2 triệu đồng) của chị Thúy. Chúng định cướp luôn xe SH của chị Thúy nhưng vì xe không nổ máy nên chúng vứt xe, tẩu thoát.

Ngay sau đó, Công an huyện Nhà Bè phối hợp Công an quận 2 bắt giữ nhóm cướp này đang ẩn náu tại khách sạn Song Linh (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Qua đấu tranh, băng cướp khai nhận đã thực hiện tổng cộng 17 vụ cướp trong vòng năm tháng. Đặc biệt, khi khám xét nhà Huỳnh Bảo Anh (kẻ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có), công an thu giữ một khẩu súng rulô và chín viên đạn.

AN DANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm