Hai nhóm đi 6 ô tô quyết chiến bằng súng điện, lựu đạn

Sau bốn giờ bao vây, truy lùng, rạng sáng 6-6, Công an TP Quảng Ngãi tạm giữ hình sự Trần Anh Đô, Nguyễn Minh Anh, Võ Hữu Nam và Nguyễn Phong Quốc Sang (từ 18 đến 22 tuổi, đều ngụ phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định) để xử lý về hành vi gây rối trong đêm.

Công an chốt chặn vây bắt nhóm thanh niên hỗn chiến bằng súng. Ảnh: T.THU

Công an cũng tạm giữ một ô tô 77A-020.07, hai đầu đạn súng bắn điện, một quả lựu đạn, hai cây mã tấu. Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục truy lùng nhóm thanh niên bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 5-6, nhận tin báo từ người dân có hai băng nhóm đi trên nhiều ô tô hẹn đến khu vực đất trống phía tây đường Trường Chinh, TP Quảng Ngãi dùng mã tấu, súng bắn điện, lựu đạn để quyết chiến.
Nhóm thanh niên đi bộ đến địa điểm khu đất trống cuối đường Trường Chinh liên lạc bằng điện thoại thách thức với băng nhóm khác hẹn nhau quyết đấu. Nhiều thanh niên đi trên sáu xe hơi đến điểm hẹn, nhiều người cầm mã tấu, tuýp sắt.

Người dân xem công an vây bắt hai nhóm thanh niên hỗn chiến.

Một số thanh niên trên xe hơi mở cửa bước xuống đường nổ súng khiến người dân sống gần khu vực này hoảng sợ. Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động hàng chục cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, 113 bao vây, chốt chặn ở nhiều điểm trên tuyến đường, bắt giữ người, thu giữ nhiều hung khí, lựu đạn tại hiện trường.

Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã trực tiếp chỉ đạo, huy động hàng chục cảnh sát phong tỏa hiện trường và tỏa ra khắp nơi truy lùng hai băng nhóm.
Bước đầu, Công an TP Quảng Ngãi nhận định nhiều khả năng hai băng nhóm này dùng hung khí, súng điện thanh toán mâu thuẫn lẫn nhau.
Ngoài các thanh niên đang bị tạm giữ, công an đang truy lùng các thanh niên tham gia vụ hỗn chiến còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm