Hai vợ chồng trộm bò còn hối lộ công an

Trước đó, Khiêm nắm được quy luật cột bò của gia đình anh Điểu Lý (trú cùng thôn) nên đến dắt trộm một con bò nặng khoảng 100 kg đưa về khu rẫy gần nhà mổ thịt. Khiêm sau đó báo cho Hằng mang bao tải đến bỏ toàn bộ thịt vào chở về nhà, còn phần đầu và nội tạng thì vứt lại hiện trường. Sau khi mang thịt về, Hằng mang hơn 15 kg thịt bò ra bán cho một quán phở trên địa bàn xã Đắk Búk So (Tuy Đức) được hơn 2 triệu đồng. Số thịt còn lại tiêu thụ chưa kịp, vợ chồng Khiêm bỏ xuống giếng để che giấu.

Lê Đình Khiêm.

Sau khi bị mất bò, Điểu Lý đã báo sự việc lên Công an xã Quảng Tâm. Cơ quan công an vào cuộc điều tra và xác định Khiêm là nghi can nên bắt giữ. Trong quá trình làm việc, Khiêm đã có hành vi hối lộ tiền và chiếc xe máy cho trưởng Công an xã Quảng Tâm nhưng bị từ chối.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm