Hàng trăm trinh sát truy lùng kẻ bắn người ở Đà Nẵng

Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng Tham mưu (Công an TP Đà Nẵng), đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, công an đang tập trung lực lượng phá án trong thời gian sớm nhất.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Li Mu Zi từng nhiều lần bị xử phạt hành chính và buộc xuất cảnh trước thời hạn vì vi phạm pháp luật Việt Nam vào năm 2012. Vào thời điểm trên, ông có con với chị Nguyễn Thị Quỳnh N. (trú đường Nguyễn Duy Hiệu, Đà Nẵng) nhưng không đăng ký kết hôn. Ông nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam bằng visa B3 (hoạt động thương mại) do một công ty làm dịch vụ bảo lãnh nhưng không làm việc cho công ty này mà nhờ chị N. lập Công ty TNHH MTV Phát triển Du lịch Thiện Mỹ Hoàn Á Việt Nam (trụ sở tại phường An Hải Bắc), tổ chức hoạt động du lịch trái phép cho nhiều đoàn người Trung Quốc đến Đà Nẵng.

Như đã thông tin, sáng 26-11, ông Li Mu Zi bị một thanh niên chờ trước cửa bắn gục khi ông chuẩn bị đưa con gái đi học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm