Hàng trăm xe máy đi 'bão', bị cảnh sát bắt giữ

Tối ngày 20-1, sau chiến thắng chấn động của đội tuyển U23 Việt Nam, tại tuyến phố tại TP.HCM xuất hiện các nhóm thanh niên chạy xe máy reo hò mừng chiến thắng. Họ đồng loạt đổ về trung tâm TP. trong tiếng hò reo.

Tối ngày 20-1, hàng ngàn người tại TP.HCM đã đổ ra đường hướng về trung tâm ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh Nguyễn Tân.

Đã nhận định được tình hình từ trước, lực lượng cảnh sát giao thông, cơ động, phản ứng nhanh... chốt chặn nhiều tuyến đường để tổ chức giao thông và giữ trật tự.

Tuy nhiên, càng về rạng sáng, các nhóm tụ lại thành đoàn lớn với hàng ngàn người có sự tham gia của xe phân khối lớn liên tục nẹt pô. Đoàn “bão” này chạy liên tục từ đường Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng (quận 1) rồi chạy về Bình Thạnh, Tân Bình qua hướng Sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhận định sớm tình hình, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng các đơn vị liên quan chốt chặn tổ chức giao thông tại nhiều tuyến đường, ngăn các nhóm quá khích. Ảnh Nguyễn Tân.

Hàng ngàn phương tiện liên tục nẹt bô, bấm còi, hò hét lớn làm phố phường náo loạn lúc 1 giờ sáng. Tại nhiều giao lộ cả đoàn vượt cả đèn đỏ và có đèn xanh thì dừng lại hò hét, thổi còi inh ỏi. Có đoạn, cả đoàn chạy tràn hết cả phần đường ngược chiều.

Càng về sáng, hàng ngàn người tụ tập thành đoàn chạy qua nhiều tuyến phố reo hò khiến khung cảnh hỗn loạn. Ảnh Nguyễn Tân.

Hàng trăm phương tiện có dấu hiệu vi phạm đã bị cảnh sát mời về trụ sở làm việc. Ảnh Nguyễn Tân.

Hàng trăm phương tiện  và người điều khiển bị lập biên bản xử lý. Ảnh Nguyễn Tân.

Rạng sáng, cảnh sát phối hợp chốt chặn và chia tách đám đông ra để xử lý các nhóm quá khích.

Nhiều trường hợp như chạy xe “kẹp 3”, không đội nón bảo hiểm, tụ tập thành đoàn... bị xử lý. Hàng trăm xe máy và người vi phạm được đưa về các đội cảnh sát giao thông để lập biên bản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm