"Hiệp sĩ" Bình Dương bị trộm đâm

Vụ việc xảy ra vào tối 17-3-2011, Thiên cùng một “hiệp sĩ” khác theo dõi hai thanh niên chạy xe máy có dấu hiệu khả nghi.

Khi đến trước một cửa hàng thời trang, một trong hai thanh niên vào tiệm vờ mua đồ, người còn lại nhanh tay bẻ khóa, lấy trộm xe khách để bên ngoài.

Ngay lập tức, anh Thiên xông tới khóa tay kẻ trộm xe. Thấy đồng bọn bị bắt, đối tượng trong tiệm nhào ra dùng bình xịt hơi cay tấn công Thiên.

Được giải vây, tên bẻ khóa quay lại dùng đoản sắt đâm anh Thiên và tẩu thoát.

Anh Thiên bị thương cằm và cổ phải khâu nhiều mũi nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo N. Phú (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm