'Hiệp sĩ' tóm gọn nghi can chuyên cướp giật

Theo “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, trong thời gian gần đây nhiều phụ nữ điện thoại trình báo bị hai thanh niên đi xe hiệu Mio màu đen cướp giật tài sản. Bọn chúng thường gây án vào buổi tối. Sau đó, anh Hải tiến hành tuần tra, truy tìm hai nghi can này.

 Nghi can Qui (ngồi) bị các “hiệp sĩ” bắt giữ. 

Tối 16-1, anh Hải phát hiện hai thanh niên đi xe Mio màu đen mang biển số 60N5-4816 như các nạn nhân đã mô tả nên đã điện thoại cho đồng đội là anh Nguyễn Thanh Hiếu đến hỗ trợ. Một lúc sau thấy hai nghi can bám theo chị Nguyễn Thị Hoàng Anh (ngụ TP Thủ Dầu Một) khi chị này vào shop mua quần áo trên đường Yersin (phường Phú Cường). Thấy chị Hoàng Anh mua đồ xong chạy xe máy ra khoảng 500 mét thì nghi can lái xe ép sát để đồng bọn ngồi sau giật dây chuyền rồi bỏ chạy.

Lập tức các “hiệp sĩ”  truy bắt. Trên đường truy đuổi bọn tên cướp dùng mũ bảo hiểm ném vào “hiệp sĩ”. Tuy nhiên, anh Hải và đồng đội cương quyết bắt giữ. Biết khó thoát thân, cả hai đối tượng bỏ xe máy để chạy bộ. Lúc này các Hiệp sĩ đã khống chế bắt được đối tượng giật dây chuyền, còn tên cầm lái đã nhanh chóng chạy thoát.

Tại cơ quan công an, nghi can bị bắt khai tên Lê Công Qui (33 tuổi, ngụ TP Cần Thơ). Tang vật thu giữ gồm một sợi  dây chuyền vàng, một xe máy bọn chúng dùng gây án. Hiện nghi can được công an phường Phú Cường chuyển lên công an TP. Thủ Dầu Một điều tra theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm