Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ PCCC dập lửa xưởng nệm mút cháy lớn

Ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, triển khai công tác dập đám cháy.

Trao đổi nhanh với Pháp luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM có mặt tại hiện trường, cho biết: "Đám cháy cơ bản được khống chế khoảng 700m. Không có thương vong về người. Khi tiếp nhận thông tin, trung tâm đã huy động, điều 29 xe PCCC các loại từ 4 quận: Bình Tân, Tân Phú, quận 6 và quận 11 cùng 112 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác PCCC".

"Về nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra làm rõ", Đại tá Nguyễn Văn Băng cho biết thêm.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ tối 31-3, xưởng sản xuất, gia công nệm, mút trên đường Bình Long (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) bất ngờ bùng cháy. Nhiều người thấy khói đen kèm lửa bùng lên đã chạy tìm hiểu. Khi kiểm tra, phát hiện cơ sở trên bịt bùng lửa nhưng cửa khóa trái, không thể tiếp cận. Một số hộ dân sống gần đó chạy tới dùng xà ben phá cửa, vào bên trong kéo đường ống nước tại chỗ tìm cách chữa cháy. Tuy nhiên, bên trong xưởng chứa nhiều nguyên phụ liệu dễ bén hỏa khiến ngọn lửa bùng nhanh, lan rộng rồi phủ kín.

Ít phút sau, cả khu vực rộng hàng trăm mét chìm trong biển lửa. Lực lượng tại chỗ chỉ kịp mang một số tài sản chưa bị ảnh hưởng ra ngoài. Hàng chục hộ sợ hãi sơ tán tài sản, trẻ nhỏ ra bên ngoài tránh gặp nguy hiểm.

Công an phường, CSGT, lực lượng 113 tới hiện trường phong tỏa khu vực. Tuyến đường Bình Long được lập rào chắn hai đầu ngăn người hiếu kì, phụ vục công tác chữa cháy và đảm bảo tài sản của dân.

Hàng trăm lính cứu hỏa và hàng loạt xe nước quận Tân Phú, Bình Tân và các khu vực quận lân cận được huy động. Lính cứu hỏa dùng xe thang lên cao phun nước tứ phía. Cảnh sát chữa cháy mang áo chống nóng, bình dưỡng khí tiếp cận hiện trường.

20 giờ, đám cháy chưa được khống chế. Tại khu vực đường Bình Long nơi xảy ra hỏa hoạn rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hệ thống điện tạm thời ngưng hoạt động đảm bảo an toàn. Bên trong hiện trường, lính cứu hỏa vẫn tích cực phun nước. Ngoài ra, xe cứu thương, y bác sĩ túc trực bên ngoài cấp cứu kịp thời có người gặp nạn.

Theo thông tin, hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 500 mét nhà xưởng. Tài sản, vật dụng sinh hoạt và máy móc ở bên trong cháy đen, hư hại. Tuyến giao thông bị ngưng trệ, ùn tắc.

Nhiều nhân chứng cho biết, xưởng trên rất đông công nhân nhưng khi sự cố xảy ra mọi người đã ra về. Mọi hoạt động bên trong ngưng hoạt động nên không có thương vong về người.

Lực lượng chức năng đang tích cực dập lửa.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ PCCC dập lửa xưởng nệm mút cháy lớn ảnh 1Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ PCCC dập lửa xưởng nệm mút cháy lớn ảnh 2Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ PCCC dập lửa xưởng nệm mút cháy lớn ảnh 3Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ PCCC dập lửa xưởng nệm mút cháy lớn ảnh 4Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ PCCC dập lửa xưởng nệm mút cháy lớn ảnh 5Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ PCCC dập lửa xưởng nệm mút cháy lớn ảnh 6

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm