Hỗn chiến kinh hoàng, 1 người chết, 4 người nguy kịch

Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm ngày 23/2 tại thôn Rơ Viêng (thuộc bản 9, xã Thanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Hỗn chiến kinh hoàng, 1 người chết, 4 người nguy kịch ảnh 1

Những người bị thương đang được chữa trị tại bệnh viện

Thông tin ban đầu xác định, vào thời điểm trên hai anh em Hồ Văn Phai (SN 1975) và Hồ Văn Hiếu (cùng trú tại thôn Rơ Viêng) đi chơi đám cưới về. Khi đi ngang trước nhà anh Hồ Văn Lương thì Phai và Hiếu dừng lại tiểu tiện. Sau đó, 2 anh em rú ga xe máy đi. Thấy “chướng tai gai mắt”, anh Lương cùng gia đình đã yêu cầu dừng xe lại. Hai bên lời qua tiếng lại, rồi gia đình anh Lương đuổi đánh Phai, Hiếu. Hoảng quá, hai anh em Phai và Hiếu đã chạy trở lại đám cưới.

Thấy bạn bè bị đánh, người bên đám cưới đã sang hỏi gia đình anh Lương lý do vì sao trong ngày vui của con cháu họ mà đánh nhau.

Không bên nào kiềm chế được, cuối cùng cả hai bên dùng thuổng, gậy gộc đánh tới tấp vào đầu, người nhau.

Hậu quả, anh Hồ Văn Phai bị đánh dập não và tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng được mang đi cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện.

Vụ việc nghiêm trọng đang được Công an huyện Hướng Hóa điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Tuấn (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm