Hung thủ bịt mặt chém 17 nhát dao vào người góa phụ

Ngày 28-6, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Văn Quân (40 tuổi, trú phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai) để điều tra hành vi Giết người.

Theo điều tra, rạng sáng 10 ngày trước, người dân phường Quỳnh Dị đang ngủ thì giật mình thức giấc khi nghe tiếng la hét thất thanh từ phía nhà bà Trần Thị Quế (hàng xóm của Quân). Họ chạy lại thì phát hiện góa phụ 56 tuổi nằm gục trên vũng máu, cơ thể bị chém nhiều nhát dao.

Do vết thương nặng, nạn nhân phải chuyển lên Hà Nội điều trị. Các bác sĩ cho biết bà Quế bị chém 17 nhát dao, trong đó có nhiều nhát chém ở đầu gây tổn thương não.

Tại cơ quan công an, người đàn ông 40 tuổi khai nhận do không có công ăn việc làm ổn định, túng thiếu tiền bạc nên nảy sinh ý định trộm cắp. Nghĩ nhà bà Quế có của cải, hắn lên kế hoạch.

Đêm 18-6, biết con trai bà Quế đi vắng, chỉ có mình nạn nhân ở nhà nên Quân bịt mặt, lẻn vào để trộm. Nghe tiếng chủ nhà hô hoán, Quân dùng con dao cầm sẵn ở tay chém vào người bà Quế.

Nhà chức trách cho hay, chồng bà Quế chết cách đây hơn chục năm. Nghi phạm Quân có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Theo news.plo.vn

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm