Hủy án sơ thẩm vì phát hiện tội tham ô

Trong đó đáng chú ý là vụ việc đã có dấu hiệu tham ô tài sản nhưng bị cấp sơ thẩm bỏ qua.

Trước đây, bốn bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu, Huỳnh Văn Mai, Vũ Mạnh Kha, Lê Thị Cẩm Lang (nguyên giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng kế toán, phó phòng kế toán) đã bị TAND tỉnh Ninh Thuận kết án tổng cộng 14,5 năm tù cùng hai năm án treo về hai tội cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên phúc thẩm, sau phần thẩm vấn bốn bị cáo trên, tòa đã phát hiện ngay hành vi tham ô trong hai khoản chi đại lý trên 1,5 tỷ đồng mang tính tập thể mà tòa sơ thẩm bỏ qua. Theo tòa phúc thẩm, nếu cơ quan điều tra truy xét từng hạng mục chi này thì con số thiệt hại là rất lớn.

Bên cạnh đó, có cả một hệ thống chín tổng đại lý “sân sau” (Sở Tài chính tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Phòng Tài chính huyện Ninh Phước cùng các cán bộ, người nhà cán bộ của Công ty Xổ số) có vai trò giúp sức cho hành vi tham ô nhưng tòa sơ thẩm lại không đưa vào vòng tố tụng.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm