Kế hoạch tự tử của kẻ giết người yêu

Ngày 20/9, TAND Đà Nẵng tuyên phạt Lê Ngọc Tú (22 tuổi, trú quận Sơn Trà) án 19 năm tù về tội Giết người; buộc bồi thường cho gia đình bị hại gần 190 triệu đồng.

Theo bản án, Tú và chị Trang (21 tuổi, sinh viên ĐH Kiến trúc Đà Nẵng) quan hệ tình cảm. Trưa 18/4, trong lúc vào nhà nghỉ, Tú ghen tuông, nghi ngờ bạn gái đi lại với người đàn ông khác. Hai người to tiếng, cô gái thách thức và đòi tự sát để chứng minh.

Tú chở Trang đến chợ mua 4 chai thuốc trừ sâu và 2 con dao rồi thuê phòng trọ trên đường Nguyễn Tất Thành. Anh ta mở chai thuốc trừ sâu và cùng Trang thách đố nhau uống. Sau khi mỗi người hết một nửa chai, thiếu nữ vùng chạy ra ngoài kêu cứu nhưng bị Tú đuổi theo túm tóc giữ lại.

AnhBiCao-8209-1411196586.jpg

Bị cáo Tú trước vàng móng ngựa. Ảnh:V.T

Một số người hàng xóm định giải cứu Trang thì bị Tú cầm dao hăm họa. Kéo cô vào trong phòng, cậu ta dùng dao đâm người yêu 3 nhát rồi tiếp tục uống thuốc trừ sâu tự tử.

Cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Trang tử vong sau đó do đa chấn thương, đứt gan, trụy tim mạch…

Theo Nguyễn Đông (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm