Kế toán trưởng bị cảnh cáo vì ‘quên’ nộp hơn 124 triệu đồng

Ngày 16-3, BS Hà Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, xác nhận.

Tháng 12-2015, trung tâm nhận được kiến nghị của một cán bộ cho rằng ông Võ Đình Hạnh, Kế toán trưởng kiêm Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch của trung tâm, lập chứng từ chi tiền chấm công ngoài giờ từ tháng 2-2015 cho bản thân và một kế toán viên khác không rõ ràng, minh bạch. Số tiền thu viện phí của trung tâm từ ngày 20 đến 29-11-2014 (hơn 124 triệu đồng) đã không được ông Hạnh làm phiếu thu để nộp vào quỹ của trung tâm.

Tháng 2-2016, Ban thanh tra của trung tâm đã có kết luận là hai nội dung kiến nghị đều đúng và kiến nghị xử lý hành chính các cán bộ liên quan. Trước đó, ngày 13-1, ông Hạnh đã nộp lại hơn 124 triệu đồng vào quỹ cơ quan.

Theo ông Thanh, sắp tới trung tâm sẽ tiến hành kỷ luật về mặt đảng đối với ông Hạnh. Ông Hạnh cũng không được tái bổ nhiệm chức vụ phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. Vụ việc cũng được trung tâm báo cáo lên Sở Y tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm