Khẩn trương cấp cứu nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai

Phó Thủ tướng đề nghị ngành y tế tỉnh tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong, tổ chức tang lễ cho các nạn nhân bị thiệt mạng.

Trước đó, lúc 21 giờ 30 ngày 27-11, trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh (Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô biển số 81M-5781 và một xe công nông. Vào thời điểm trên, 14 người đều là dân tộc Jarai (là họ hàng cùng trú làng Tơ Vơn, xã Ia Khươl) ngồi trên xe công nông thì bất ngờ bị xe tải 81M-5781 lưu thông cùng chiều tông cực mạnh từ phía sau. Chiếc xe công nông bị gãy làm đôi. Đã có năm nạn nhân tử vong, chín người khác bị thương nặng được đưa vào cấp cứu tại BV Quân y 211 Gia Lai.

Chiếc xe công nông bị gãy làm đôi, dính chặt vào đầu xe tải gây tai nạn. Ảnh: Đ.DŨNG

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân bị nạn, chỉ đạo phía bệnh viện tích cực cứu chữa người bị nạn. Bước đầu, UBND tỉnh hỗ trợ các trường hợp tử vong 5 triệu đồng/người và người bị thương 3 triệu đồng/người. Nhờ cấp cứu tích cực, hiện chín người bị thương đã qua cơn nguy kịch. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm