Khởi tố kẻ lừa đảo xin việc làm

Theo hồ sơ, từ tháng 2-2012 đến tháng 10-2013, Hiền lừa nhiều người mình có thể xin được việc làm cho sinh viên mới ra trường. Nghe Hiền “nổ” từng công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên với chức vụ phó giám đốc nên nhiều người cả tin đưa tiền, hồ sơ nhờ Hiền xin việc làm. Sau khi nhận hồ sơ của khoảng 10 người với tổng số tiền hơn 770 triệu đồng, Hiền không xin việc mà vứt bỏ tất cả hồ sơ, chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Biết mình bị lừa, những người bị hại đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hiền.

SÔNG BA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm