Khởi tố nhóm trộm phế liệu ở vùng biên

Từ đơn trình báo của Công ty TNHH Hồng Luận (trụ sở tại huyện Văn Lãng) về việc bị mất lượng lớn phế liệu nhựa trên đường sang Trung Quốc tái chế, công an đã vào cuộc điều tra. Qua đó phát hiện ba nghi can Lai, Mẫn và Quỳnh là những thanh niên nghề nghiệp ổn định thường tụ tập đi trộm cắp.

Khởi tố nhóm trộm phế liệu ở vùng biên ảnh 1

Lai, Mẫn, Quỳnh hoạt động trộm cắp khu vực vùng biên.

Ngoài ra, Hứa Văn Lâm tham gia cùng nhóm trộm khác trộm hàng nhựa phế liệu của Công ty Hồng Luận. Tuy là hai nhóm riêng biệt nhưng cùng thủ đoạn rình chờ tài xế xe tải chở phế liệu sang cửa khẩu Na Hình để xuất sang Trung Quốc sơ hở để trộm hàng mang đi bán.

KP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm