Khởi tố viện phó viện kiểm sát đòi hối lộ để 'chạy án'

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc H. (37 tuổi, trú thôn 6B, xã Cư Elang, huyện Ea Kar) đã làm đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Đắk Lắk do bị ông Hưng gợi ý đưa hối lộ để "chạy án", ông H. đã đưa cho ông Hưng 10 triệu đồng và làm đơn tố cáo.

Khởi tố viện phó viện kiểm sát đòi hối lộ để 'chạy án' ảnh 1
Ông Hùng, viện phó VKSND huyện Ea Kar, Đắk Lắk, lúc đang nhận tiền của ông H. (Ảnh từ clip ông H. cung cấp cho cơ quan chức năng)

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sau khi nhận đơn tố cáo của ông H., vụ việc đã được Công an tỉnh Đắk Lắk chuyển đến VKSND Tối cao. Trong đó có tài liệu gồm các đoạn ghi âm, video của người tố cáo đối với phó viện trưởng về hành vi ông này gợi ý để giảm án và nhận hối lộ 10 triệu đồng từ ông H.
Theo đơn tố cáo của ông H. gửi đến Công an tỉnh Đắk Lắk, ông là bị can trong vụ án bắt trộm. Trước ngày xét xử, phó viện trưởng huyện đã gợi ý ông H. phải chung chi cho ông và một số người liên quan để được giảm án.
Tuy nhiên, sau đó TAND huyện mở phiên tòa xét xử ông H. về tội trộm cắp tài sản và tuyên phạt ông bảy tháng tù. Chiều cùng ngày, ông H. đã đến công an tỉnh tố cáo vụ việc.
Đến sáng 4-5, ông Hưng còn tiếp tục gọi ông H. kêu đưa tiền sẽ lo cho cấp phúc thẩm. Ông này còn nói với ông H.:  “Do người bào chữa cho ông H. bào chữa theo hướng không có tội nên bị tuyên bảy tháng chứ ban đầu lẽ ra sáu tháng thôi”…
Tại buổi gặp, ông H. có đưa 10 triệu đồng (có video ghi cảnh phó viện trưởng nhận tiền và nhiều đoạn ghi âm thể hiện nội dung này). Ông Hưng sau đó bị VKSND tỉnh tạm đình chỉ công tác để Cục Điều tra VKSND Tối cao điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm