Khởi tố vụ án con dâu thuê côn đồ xử gia đình chồng

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, vụ việc xảy ra chiều 31-5, gần 50 thanh niên xăm trổ vằn vện dùng dao, súng, kiếm đi ô tô đến nhà ông Đố xông vào nhà gây rối. Thấy vậy, hai con trai ông Đố là Trần Văn Kiên và Trần Văn Dũng sợ hãi bỏ chạy thoát thân, còn ông Đố chậm chân bị nhóm côn đồ bắt giữ đưa ra ngoài sân, dùng súng đe dọa, dùng kiếm chém gây thương tích. Ngoài ra, nhóm côn đồ còn đập phá đồ đạc, tài sản trong nhà ông Đố trước khi rút khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định chủ mưu vụ gây rối là Phạm Thị Bảng (con dâu ông Đố). Bảng từng có một đời chồng, sau khi ly hôn Bảng và anh Dũng (con trai ông Đố) kết hôn và có một con chung. Sau một thời gian sinh sống, cả hai tích cóp mua một căn nhà.

Thời gian gần đây do hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, Dũng bỏ về sống chung nhà ông Đố. Lập tức Bảng tự ý bán căn nhà của hai vợ chồng. Khi xảy ra mâu thuẫn gay gắt, Bảng nhờ Trương Văn Đức (tự Đức “quạt”, trú thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn) kéo theo hàng chục đàn em đến nhà chồng “nói chuyện phải quấy” dằn mặt anh Dũng.

Đồng bọn của Đức còn có Hoàng Văn Anh (Anh “quạ”), Nguyễn Văn Tùng (Tùng “bút”, có một tiền án), Phạm Văn Tuyền, Trần Văn Minh (Tuyền và Minh đều có hai tiền án). Ngoài ra còn một nhóm khác do Trần Thành Đạt và Vũ Thế Thiện (cùng ngụ huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cầm đầu cũng kéo đến nhà ông Đố gây sự.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Hải Dương đang tập trung truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm