Khởi tố vụ án côn đồ dùng mã tấu chém ba người

Theo tường trình của anh Nguyễn Đăng Hiền (ngụ tổ 6, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu), vào khoảng 22 giờ 30 ngày 20-3, khi cả gia đình anh đang ngồi xem tivi tại phòng khách thì bất ngờ có hai thanh niên cầm mã tấu xông thẳng vào nhà chém tới tấp.

Anh Hiền phải che chắn cho con gái mới ba tuổi nên bị trúng nhiều vết thương. Bản thân con gái của anh Hiền cũng bị chém trúng chân. Thấy anh trai bị rượt chém, anh Nguyễn Đăng Sang (em trai anh Hiền) liền cầm ghế gỗ đến đỡ nhưng cũng bị hai đối tượng này chém trúng tay trái. Sau khi người nhà anh Hiền kêu cứu hàng xóm thì hai người này xách theo mã tấu bỏ chạy.

Anh Hiền vẫn chưa hết bàng hoàng vì bị côn đồ chém vô cớ.

Các nạn nhân được chuyển đến BV Hoàn Mỹ để điều trị. Qua kiểm tra xác định, anh Hiền bị chém đứt gân chân trái, còn anh Sang bị đứt gân tay và gãy ngón tay trái. Riêng cháu bé bị chém đứt gân bàn chân phải. Anh Hiền cho biết cả hai đều bịt khẩu trang, đội mũ và mặc áo đen.

Theo anh này, nguyên nhân vụ truy sát có thể do xuất phát từ mâu thuẫn giữa anh với một người tên G. ở Hòa Cường Bắc liên quan đến vấn đề vay mượn tiền nong.

Anh Sang (em trai Hiền) cũng bị chém ở tay.

Trao đổi vớiPháp Luật TP.HCM, ông Hương cho hay ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Hải Châu đã tiếp cận hiện trường, truy xét các đối tượng gây án. Bước đầu, đã khoanh vùng được hai đối tượng tình nghi gây ra vụ việc nói trên. Ngoài ra, công an cũng đã trưng cầu giám định thương tích đối với các nạn nhân. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm