Không chi trả hơn 2 tỉ đồng của công nhân

Ước tính mỗi lao động trong số 200 công nhân thuộc nhóm lao động nặng nhọc, đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm và độc hại (chế biến rác thải) trong công ty đã làm vượt trên 200 giờ/năm nhưng tất cả đều không được chi trả. Theo tính toán sơ bộ, từ năm 2003 đến nay Công ty Nam Thành chưa trả khoản lương vượt giờ của số công nhân nói trên với số tiền gần 1,3 tỉ đồng.

Một cán bộ ngành y tế Ninh Thuận tỏ ra bức xúc khi phát hiện chế độ bồi dưỡng của hàng trăm công nhân đã bị bớt xén. Cụ thể: theo qui định, những người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại được chi bồi dưỡng (bằng hiện vật là 117.000 đồng/tháng từ tháng 9-2006 trở về trước, sau đó tăng lên 208.000 đồng/tháng/người), nhưng Công ty Nam Thành chỉ chi 65.000 đồng. Với cách chi trả này, công nhân đã mất hơn 900 triệu đồng tiền bồi dưỡng.

L.TRƯỜNG - (Theo Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm