Không khởi tố người con bật lửa khiến cha tử vong

Ngày 22-1, Công an Bình Thuận đã trả lời những tình tiết liên quan đến việc không khởi tố vụ ông Đỗ Thành Công bị chết do bất cẩn của người con.

Theo đó, chiều 25-10-2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân nhận được tin báo vụ việc tại nhà bà Huỳnh Thị Minh (khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) xảy ra vụ cháy làm ông Đỗ Thành Công (sinh năm 1959) bỏng nặng, tử vong sau đó.

Theo các nguồn tin thì ông bị hai người con tạt xăng, bật lửa đốt nên công an huyện Hàm Tân có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan điều tra bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình

Quá trình giải quyết, ngày 17-11-2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh có phiếu chuyển tin đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân, thông báo ông Công chết có dấu hiệu của tội phạm cố ý gây thương tích.

Sau xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân xác định hành vi của Đỗ Thành Duy (con ông Công) có dấu hiệu tội vô ý làm chết người. Lý do là thấy xăng đổ xuống nền nhà, gần vị trí mình đang ngồi nhưng Duy vẫn bật lửa hút thuốc. Hậu quả gây cháy làm ông Công bị bỏng nặng sau đó tử vong. Vợ nạn nhân (mẹ Duy) có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự.

Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đã áp dụng Khoản 3, Điều 7, Bộ luật Hình sự năm 2015 và các quy định khác của Danh mục một số quy định có lợi cho người phạm tội nên đã miễn trách nhiệm hình sự cho Đỗ Thành Duy.

Ngày 01-2-2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự; ngày 20-2-2017, Viện kiểm sát huyện Hàm Tân thông báo kết quả, xác định việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo về tội phạm trên là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc trên đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân thụ lý, giải quyết đúng theo thẩm quyền, trình tự thủ tục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm